G20 cam kết hoãn nợ cho các nước nghèo

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ năm, ngày 16/04/2020 19:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Ngày 15/4, Các quốc gia G20 đã đạt được đồng thuận quan trọng trong việc hoãn nghĩa vụ trả nợ cho các nước nghèo và đang phát triển, nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, dưới sự điều hành của Saudi Arabia, Chủ tịch luân phiên G20.

Cuộc họp trực tuyến đã phải kéo dài hơn so với dự kiến. Đến chiều tối 15/4, cuộc họp báo thông tin kết quả vẫn chưa thể diễn ra.

Trước đó, các cảnh báo nhấn mạnh thế giới đang tiến tới một cuộc khủng hoảng nợ, nếu những chủ nợ lớn như Trung Quốc hay Saudi Arabia không có hành động. Tuy nhiên, một số nước lại muốn việc hoãn nợ phải được hiện qua những cuộc đàm phán song phương, không phải là các bước đi mang tính đồng thuận quốc tế. Nhưng cuối cùng, G20 cũng cho thấy được sự thống nhất.

Ông Mohammed al-Jadaan - Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia tuyên bố: "Sự thống nhất hoãn trả nợ ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng, sẽ tạo ra hơn 20 tỷ USD cho nước nghèo và đang phát triển để củng cố hệ thống y tế và hỗ trợ người dân của mình".

Trong bối cảnh thế giới vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, Chủ tịch G20 Saudi Arabia cho rằng, kết quả trên cho thấy các quốc gia đã có thể đặt sang một bên những bất đồng chính trị để cùng hợp tác cho các nỗ lực hồi phục kinh tế thế giới.

Hiện các quốc gia G20 đã tung ra khoảng 7.000 tỷ USD cho các gói kích thích kinh tế. Mỗi sự đồng thuận của G20 được xem là ý nghĩa, nhằm xây dựng một lộ trình thích hợp cho các gói kích thích đi đúng hướng và phát huy hiệu quả.

Thế giới thời gian qua chứng kiến sự nổi lên của trào lưu bảo hộ mậu dịch. Đại dịch COVID-19 mang tới rất nhiều những tác động tiêu cực. Nhưng lúc này, nhiều người cũng hi vọng nó sẽ mang đến một thức tỉnh về sự cần thiết của hợp đa phương, cho thấy không một quốc gia nào khỏe mạnh, nếu xung quanh mình lại là các nền kinh tế ốm yếu.

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Mỹ ghi nhận gần 2.600 ca tử vong trong 24 giờ Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Mỹ ghi nhận gần 2.600 ca tử vong trong 24 giờ 1/3 số ca nhiễm COVID-19 tại Nga không có triệu chứng 1/3 số ca nhiễm COVID-19 tại Nga không có triệu chứng Anh đối mặt trước nguy cơ suy thoái kinh tế nặng nề nhất thế kỷ do dịch COVID-19 Anh đối mặt trước nguy cơ suy thoái kinh tế nặng nề nhất thế kỷ do dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước