Giới công nghệ điêu đứng do căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/01/2019 11:22 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ông lớn công nghệ đang gặp phải hàng loạt khó khăn do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Với chủ đề Toàn cầu hóa 4.0, công nghệ rõ ràng là một trong những đề tài quan trọng hàng đầu tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos lần này. Mới đây, công nghệ đã được nhắc tới như một trong các nạn nhân của tranh chấp thương mại - vấn đề nóng tại Diễn đàn.

Quan điểm này đã được Ken Hu, Phó Chủ tịch tập đoàn viễn thông Huawei đưa ra trong một phiên thảo luận của WEF tối 22/1. Huawei chính là một trong những cái tên bị xem là tâm điểm trong cuộc chiến thương mại khi Mỹ cùng đồng minh liên tục có động thái ngăn chặn tập đoàn này tham gia hạ tầng mạng 5G trên toàn cầu.

Bên cạnh Huawei, nhiều ông lớn công nghệ khác cũng được cho là gặp phải hàng loạt khó khăn từ thuế quan và các biện pháp bảo hộ như Apple, Qualcomm hay Foxconn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước