Hơn 20.000 lao động trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/10/2021 11:22 GMT+7

VTV.vn - Với việc lượng lớn lao động tại các tỉnh, thành trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc, đến nay nhiều DN tại thành phố đang dần đi vào ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiều chính sách mới được ban hành cũng mang lại hy vọng cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết tình trạng khan hiếm lao động. Thêm vào đó, các tỉnh, thành phía Nam 2 tuần nay đã triển khai hiệu quả các gói an sinh, mở rộng cửa cho doanh nghiệp tái sản xuất.

Kể từ khi TP Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, đến nay khoảng hơn 20.000 công nhân, lao động ở các tỉnh quay trở lại thành phố làm việc.

Anh Nguyễn Mậu Thành, nhân viên của một công ty Dược, đã nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc khi vừa trở lại thành phố.

"Em sẽ cố gắng làm hết mình vì công việc, vì công ty, cố gắng để phát triển công việc. Mong thu nhập ổn định hơn", anh Nguyễn Mậu Thành chia sẻ.

Hơn 20.000 lao động trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc - Ảnh 1.

Đến nay, khoảng hơn 20.000 công nhân, lao động ở các tỉnh đã quay trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Thời gian qua, công ty này đã giảm khoảng 50% lao động. Đến nay, đa phần đã trở lại và sản xuất kinh doanh khôi phục được khoảng 60 - 70%.

"Một số nhân viên đã về quê chưa quay trở lại được nên hiện nay mặc dù công ty đã khôi phục lại sản xuất kinh doanh nhưng chưa được như lúc đầu. Công ty cũng đang nghiên cứu một số chính sách ưu đãi hơn cho người lao động khi trở lại làm việc", bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc công ty Dược này, cho biết.

Mục tiêu duy trì sản xuất kinh doanh và tăng trưởng đạt 90% kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Confitech miền Nam cũng rất khả quan khi lực lượng lao động hầu hết đã quay trở lại.

"Chúng tôi đã cố gắng động viên họ trở lại, đến nay hầu hết lao động đã trở lại làm việc, giúp doanh nghiệp duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh", ông Hà Nam Trung, Tổng Giám đốc một Công ty Cổ phần cho hay.

Thời gian qua, khoảng trên 33.000 lao động rời TP Hồ Chí Minh về quê. Hiện nay, hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh đã hoạt động trở lại, tuy nhiên việc vẫn còn thiếu hụt lao động và nhiều khó khăn khác khiến quá trình phục hồi hoàn toàn sản xuất cần thêm nhiều thời gian. Để sớm lấy lại tốc độ tăng trưởng, phát triển, rõ ràng cần nỗ lực từ nhiều phía.

TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động

VTV.vn - Bên cạnh các chính sách được chính quyền TP Hồ Chí Minh triển khai, doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang chủ động, linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước