IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái nghiêm trọng toàn châu Âu

VTV Digital-Thứ tư, ngày 20/07/2022 09:46 GMT+7

Một phần trong hệ thống đường ống Nord Stream 1 tại Lubmin, Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một số quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga có thể đối mặt với sự giảm sút mạnh về kinh tế nếu diễn ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng về nguồn cung.

Đó là cảnh báo vừa được các quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra. Theo IMF, nếu Nga dừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 từ ngày 21/7 tới, mức độ sụt giảm của nền kinh tế sẽ là đặc biệt đáng kể, có thể lên đến 6% trong một năm với một số nước Trung và Đông Âu vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga như Hungary, Slovakia và và Cộng hòa Czech.

Các quan chức IMF cũng cho biết, tiêu thụ khí đốt tại châu Âu đã giảm 9% trong nửa đầu năm nay, khiến GDP của khu vực suy giảm 0,2 điểm %.

Giới chức EU hiện đang chuẩn bị yêu cầu các quốc gia thành viên cắt giảm tiêu thụ năng lượng càng sớm càng tốt để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã thông báo cho khách hàng ở châu Âu rằng tập đoàn này không thể đảm bảo nguồn cung khí đốt do những tình huống "bất thường", làm gia tăng lo ngại ở châu Âu rằng Moscow có thể không khởi động lại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) vào ngày 21/7.

Kinh tế châu Âu suy giảm trong năm 2022 Kinh tế châu Âu suy giảm trong năm 2022

VTV.vn - Ngày 16/5, EC đã công bố bản dự báo kinh tế mùa xuân. Theo đó mức tăng trưởng của kinh tế châu Âu năm 2022 được dự báo sẽ giảm, trong khi tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước