IMF: Thế giới vẫn cần kích thích tiền tệ

TCKD-Thứ hai, ngày 26/08/2013 14:30 GMT+7

 Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde vừa cảnh báo các ngân hàng trung ương không nên ngừng chính sách kích thích quá sớm bởi một số khu vực vẫn cần các chính sách này đặc biệt là châu Âu và Nhật Bản.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã phát tín hiệu sẽ giảm dần quy mô chương trình mua trái phiếu Chính phủ từ cuối năm nay. Kế hoạch này ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán và tiền tệ toàn cầu.

‘ Bà Lagarde - Chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế Bà Lagarde (Ảnh: VTV News)

Bà Lagarde cho rằng, các biện pháp kích thích của Ngân hàng Trung ương đến nay đã cho thấy sự thành công nhưng vẫn cần thiết với một số nền kinh tế chủ chốt. Do vậy, kế hoạch ngừng kích thích nên phụ thuộc vào sức mạnh của từng nền kinh tế, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

Mặt khác, bà Lagarde cũng hối thúc giới hoạch định chính sách tài chính cần chuẩn bị sẵn các kế hoạch ứng phó phòng khi thị trường bất ổn hơn nữa do thay đổi trong chính sách của các ngân hàng Trung ương.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước