Kết thúc phiên 30/7, VN-Index lội dòng tăng 10,29 điểm

Hoàng Nam-Thứ năm, ngày 30/07/2020 19:33 GMT+7

VTV.vn - Thanh khoản phiên hôm nay (30/7) xuống thấp nhất nửa năm do nhà đầu tư thận trọng dù VN-Index giữ được mốc 800 điểm khi đóng cửa.

Thị trường chứng khoán quốc tế

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/7 đã tăng điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên mức lãi suất thấp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Sau cuộc họp hai ngày, tối 29/7, FED đã tuyên bố giữ nguyên lãi suất cho tới khi Cục nhận thấy nền kinh tế đã thích ứng được với dịch bệnh và đảm bảo thị trường lao động cũng như giá cả ổn định. Chủ tịch FED, Jerome Powell cũng khẳng định sẽ dùng tất cả các công cụ để hỗ trợ phục hồi kinh tế trong thời điểm "suy giảm trầm trọng nhất trong thời gian qua". Mặc dù vậy, FED cũng nhận định "kinh tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19".

Kết thúc phiên 30/7, VN-Index lội dòng tăng 10,29 điểm - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/7 đã tăng điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên mức lãi suất thấp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Giới phân tích vẫn tiếp đang chờ đợi nghị viện của đảng Dân chủ và Cộng hòa đi đến thống nhất về gói kích thích kinh tế vào thứ sáu (31/7) tuần này khi một số biện pháp của gói trước sẽ hết hạn. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền của ông và phía đảng Dân chủ trong Nghị viện vẫn còn nhiều điểm bất đồng trong gói cứu trợ 1.000 tỷ USD do các nghị sĩ phía đảng Cộng hòa đưa ra.

Thị trường chứng khoán châu Á đã dao động trái chiều trong biên độ hẹp khi đón nhận một số thông tin kinh tế tiêu cực.

Chính quyền Hong Kong ngày 29/7 cho biết, GDP quý II giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019, tệ hơn mức dự báo 8,3% từ khảo sát của Bloomberg News. Đây là quý thứ 4 liên tiếp GDP Hong Kong thu hẹp, đẩy thành phố chìm sâu hơn vào suy thoái.

Kết thúc phiên 30/7, VN-Index lội dòng tăng 10,29 điểm - Ảnh 2.

Tại Singapore, TTCK giảm mạnh.

Tại Singapore, TTCK giảm mạnh do nhóm cổ phiếu ngân hàng bị tác động trước thông tin Cơ quan quản lý Tiền tệ của Singapore ngày 29/7 kêu gọi các ngân hàng liên doanh có trụ sở tại nước này giảm chia cổ tức cho năm tài chính 2020 nhằm tăng cường khả năng phục hồi cũng như cải thiện năng lực cho vay đối doanh nghiệp và cá nhân trong thời kỳ bất ổn hiện nay.

- Đóng cửa TTCK Mỹ ngày hôm qua (29/7), chỉ số Dow Jones tăng 0,62%; chỉ số S&P500 tăng 1,24%; chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,35%.

- Trên TTCK châu Á, đến 16h00 ngày hôm nay, TTCK Nhật Bản giảm 0,26%; Hồng Kong giảm 0,76%; Trung Quốc giảm 0,23%; Hàn Quốc tăng 0,17%; Singapore giảm 1,71%; Thái Lan giảm 0,96%; Malaysia giảm 1,15%; Indonesia tăng 0,75%.

Thị trường chứng khoán trong nước

Thị trường cổ phiếu và trái phiếu

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (30/7), chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 801,13 điểm, tăng 10,29 điểm (tương đương 1,3%) so với phiên ngày hôm qua.

Thanh khoản giảm trên thị trường cổ phiếu với giá trị giao dịch cổ phiếu, CCQ (3 thị trường) đạt 3.565 tỷ đồng, giảm 45%. Thanh khoản trên thị trường trái phiếu tăng 7,8% và đạt 12.782 tỷ đồng.

Kết thúc phiên 30/7, VN-Index lội dòng tăng 10,29 điểm - Ảnh 3.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay (30/7), chỉ số VNIndex đóng cửa ở mức 801,13 điểm, tăng 10,29 điểm (tương đương 1,3%) so với phiên ngày hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 17 tỷ đồng cổ phiếu, CCQ và bán ròng 2 tỷ đồng trái phiếu.

Chứng khoán phái sinh và sản phẩm mới

Về sản phẩm HĐTL trên chỉ số VN30: khối lượng OI đạt 37.666, khối lượng giao dịch đạt 347.246 hợp đồng. Hợp đồng tương lai với tháng đáo hạn gần nhất VN30F2008 đóng cửa ở mức 730,2 điểm, thấp hơn chỉ số VN30 15,82 điểm.

Về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm: Trong phiên giao dịch hôm nay, khối lượng giao dịch đạt 6.135.100 chứng quyền, tương ứng với giá trị 6,5 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước