Kim ngạch XNK Việt Nam - Hoa Kỳ đạt 14 tỷ USD

Thùy Dương-Thứ năm, ngày 22/05/2014 15:22 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thuộc châu Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2012 đạt hơn 18 tỷ USD, tăng xấp xỉ 19% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo đó, Việt Nam vẫn là nước xuất siêu sang thị trường này với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 13,4 tỷ USD và nhập khẩu đạt trên 4,6 tỷ USD, tăng lần lượt 20% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các quốc gia thuộc châu Mỹ có quan hệ thương mại với Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất. Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ chiếm tới 76,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với thị trường châu Mỹ.

Tiếp sau Hoa Kỳ là các quốc gia Brazil đạt gần 1,1 tỷ USD tăng 51%, Canada đạt gần 903 triệu USD, tăng 23%, Argentina đạt gần 530 triệu USD, tăng 10% và Mexico đạt gần 473 triệu USD, tăng 32%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước