Kinh tế Đức phục hồi sẽ tác động tích cực tới khu vực Eurozone

Thái Bảo-Thứ tư, ngày 12/03/2014 14:44 GMT+7

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra tại cảng Hamburg, miền Bắc nước Đức. (Ảnh: AP)

Nhiều ý kiến đánh giá, sự phục hồi của kinh tế Đức sẽ tác động tích cực lên phần còn lại của khu vực đồng Euro.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Đức tăng rất mạnh trong tháng 1/2014, theo số liệu mới được công bố. Cụ thể, xuất khẩu tăng 2,2% và nhập khẩu tăng 4%, tốc độ cao nhất trong 2 năm và vượt xa mọi dự báo. Điều này khiến thâm hụt giảm xuống chỉ còn trên 17 tỷ Euro.

Ông James Ashley, nhà kinh tế của RBC Capital Markets nhận định: “Việc nhập khẩu tăng trưởng nhiều hơn xuất khẩu, cho thấy cầu nội địa của Đức đã bắt đầu tốt trở lại. Nó sẽ tạo ra động lực cho đà phục hồi của kinh tế châu Âu”.

Sản lượng công nghiệp mạnh mẽ và niềm tin của người tiêu dùng khiến giới đầu tư và doanh nghiệp lạc quan.

Ông James Ashley, nhà kinh tế của RBC Capital Markets cho biết: “Để tác động tích cực lan tỏa sang những nền kinh tế như Tây Ban Nha, sức tiêu thụ trong nước của Đức cần mạnh hơn nữa, xuất khẩu và đầu tư nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, với hầu hết các nước Eurozone, những số liệu hiện tại đã là rất tốt rồi”.

Nhu cầu từ các nước châu Âu ngoài khu vực đồng tiền chung tăng tới 9% so với năm 2013, còn các nước nội khối tăng 3%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước