Lego và xu hướng "xanh hóa" của các thương hiệu lớn

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/08/2018 11:33 GMT+7

VTV.vn - Trong 2 năm qua, một loạt thương hiệu lớn đã có bước đi ngoạn mục khi quyết định chuyển đổi sang các nguyên vật liệu thân thiện hơn với môi trường, trong đó có Lego.

Nhìn những mảnh ghép Lego nhỏ màu xanh, ít người biết rằng, xuất xứ ban đầu của chúng là từ cây mía. Tuy nhiên, với công ty đồ chơi số 1 thế giới, đây lại là một cuộc cách mạng.

Thay vì sử dụng nhựa làm từ dầu thô, sản phẩm này được chiết xuất mía tách cồn và sau đó chuyển đổi thành nhựa. Đây là một nguồn nguyên liệu tự nhiên rất phổ biến.

Các sản phẩm đồ chơi từ vật liệu này sẽ chính thức có mặt trên thị trường sau 3 tháng nữa. Lego đang tỏ ra rất tự tin với việc sẽ chuyển hẳn sang nguồn nguyên liệu tự nhiên trong tương lai.

Thương hiệu đồ chơi đến từ Đan Mạch chỉ là cái tên tiếp theo trong năm nay tuyên bố sẽ đi theo xu hướng sử dụng nguyên vật liệu xanh. Trước đó, McDonalds cũng quyết định chuyển các loại thìa dĩa sang nhựa tái chế. Hay mới đây nhất, Starbucks đã tung ra dòng cốc mới để loại bỏ dần ống hút nhựa quen thuộc.

Hiệu quả kinh tế sẽ còn phải kiểm chứng nhưng chắc chắn, các tên tuổi này đều hi vọng sẽ tạo ra một cú hích khi mang thương hiệu của mình đi cùng với xu hướng bảo vệ môi trường.

Vật liệu thân thiện với môi trường - Xu hướng của kiến trúc hiện đại Vật liệu thân thiện với môi trường - Xu hướng của kiến trúc hiện đại Lego công bố loạt sản phẩm mới làm bằng chất liệu thân thiện môi trường Lego công bố loạt sản phẩm mới làm bằng chất liệu thân thiện môi trường Lego kỷ niệm 60 năm thành lập Lego kỷ niệm 60 năm thành lập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước