Lượng khách quốc tế quay trở lại Việt Nam chưa tới 40%

Hữu Trí (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/12/2019 15:34 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn, thiếu các hoạt động giải trí, mua sắm…

Sáng 9/12, Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam lần 2 - năm 2019 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (ViEF). 4 phiên thảo luận đã diễn ra, xoay quanh chủ đề của Diễn đàn năm nay là "Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh".

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong 4 phiên thảo luận sáng 9/12 là việc cải thiện trải nghiệm cho du khách tại điểm đến.

Nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dù tăng trưởng ở mức hai con số nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp, chỉ từ 10-40%. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao, trung bình hơn 1.000 USD cho một chuyến 9 ngày.

Theo các diễn giả tại diễn đàn, một trong những yếu tố quan trọng nhất để cải thiện trải nghiệm của du khách là thái độ.

Tiếp tục 4 phiên thảo luận chuyên đề, chiều 9/12, Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam lần 2 sẽ diễn ra phiên toàn thể để thảo luận chung những giải pháp thúc đẩy để tạo nên sự phát triển bứt phá, bền vững cho du lịch Việt Nam.

Việt Nam bội thu Giải thưởng du lịch thế giới 2019 Việt Nam bội thu Giải thưởng du lịch thế giới 2019 Du lịch Việt Nam tăng trưởng đột phá Du lịch Việt Nam tăng trưởng đột phá Việt Nam lọt top 10 quốc gia được yêu thích nhất về du lịch Việt Nam lọt top 10 quốc gia được yêu thích nhất về du lịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước