Mỹ cân nhắc gỡ bỏ thuế quan với Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/11/2019 14:34 GMT+7

VTV.vn - Động thái này của Mỹ sẽ đáp ứng được yêu cầu mà đoàn đàm phán Trung Quốc luôn hướng tới, đó là giảm bớt thuế nhập khẩu áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Nguồn tin từ Financial Times cho hay, khoảng 112 tỷ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc bao gồm quần áo, đồ dùng và màn hình bị áp thuế 15% từ đầu tháng 9 vừa qua có thể được Mỹ gỡ thuế này ngay trong tháng này. 

Tuy nhiên, Washington có thể sẽ muốn trao đổi cho điều kiện khác như tăng bảo hộ sở hữu trí tuệ với công ty Mỹ, hay Trung Quốc cần có cam kết chắc chắn hơn về việc mua nông sản. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tích cực đàm phán để kịp trình lên thỏa thuận giai đoạn 1 cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết vài tuần tới.

Mỹ - Trung Quốc đạt tiến triển về đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đạt tiến triển về đàm phán thương mại

VTV.vn - Sau cuộc điện đàm giữa các nhà đàm phán thương mại cấp cao, Trung Quốc thông báo đã nhất trí với Mỹ về những mối quan ngại thương mại cốt lõi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước