Năm 2019: Việt Nam phải chắt chiu và tận dụng mọi cơ hội để bứt phá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/01/2019 10:53 GMT+7

VTV.vn - Theo một số tờ báo, 2019 sẽ là năm Việt Nam phải chắt chiu và tận dụng mọi cơ hội để bứt phá. Việt Nam đang có điều kiện làm nên nhiều điều thần kỳ.

Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua đã đạt những thành quả ấn tượng. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2018, GDP bình quân đầu người tăng 5,5%, cao hơn mức 3,2% của Thái Lan và 2,4% của Hàn Quốc.

Theo báo Đầu tư, mục tiêu Chính phủ nhắm đến năm nay không chỉ là 6,6 - 6,8% như Quốc hội đã quyết nghị mà phải cao hơn nữa. Tờ báo trích lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng: "Chúng ta cần xác định rõ là phải duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, liên tục trong một khoảng thời gian dài thì mới có thể đạt mục tiêu sớm trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế phát triển và trong khu vực".

Mặc dù vậy, trước bối cảnh kính tế thế giới được dự báo còn nhiều yếu tố bất ổn, việc "bứt phá" cũng không dễ dàng. Thời báo kinh doanh dẫn lời Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: "Thời gian qua, cách hành xử của các nhà quản lý trong một số lĩnh vực vẫn còn lúng túng, chưa tìm ra hướng đi phù hợp và trở thành rào cản cho sự phát triển của nền kinh tế".

Cũng trên tờ Thời báo kinh doanh, trong bài viết "Điểm mờ trong pháp luật kinh doanh cản trở phát triển", ông Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh nói: "Một số doanh nghiệp phản ánh gửi hồ sơ vào trung tâm hành chính công trực tuyến nhưng vẫn phải "gặp cán bộ ở phía sau" thì hồ sơ mới nhanh. Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính còn nửa vời".

Tháo gỡ điểm mờ, loại bỏ sự chồng chéo của hệ thống pháp luật về kinh doanh hiện tại là điều kiện tiên quyết để có thể an tâm tăng tốc nền kinh tế. Kể từ ngày 14/1/2019, CPTPP đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, vì vậy Việt Nam phải cải cách thể chế, phải coi đây là một yêu cầu sống còn.

Báo Lao động trích dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế quốc gia, dưới tác động của CPTPP, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2019 có thể sẽ được cộng thêm tới 1,3%. Mức tăng này thậm chí có thể lên cao hơn nữa nếu có những mở cửa lớn hơn về dịch vụ khi một số nhóm hàng năm nay sẽ có thuế quan bằng 0.

Theo chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân, GDP của Việt Nam hiện thấp hơn 10 quốc gia khác trong CPTPP nhưng lại có thị trường 95 triệu dân mà các nước rất quan tâm, vì vậy cơ hội là có và Việt Nam phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ, sẵn sàng cho mọi cơ hội của mình.

Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội từ các FTA Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội từ các FTA

VTV.vn - Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội từ các FTA, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước