Nga bất ngờ nâng mạnh lãi suất từ 5,5% lên 7%

Quỳnh Anh-Thứ hai, ngày 03/03/2014 21:28 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Nga vừa nâng mạnh lãi suất từ 5,5% lên 7% nhằm bình ổn đồng ruble và kiểm soát lạm phát trong bối cảnh lo ngại về các tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, nguyên nhân của động thái trên là do áp lực lạm phát tại nước này. Chỉ số chứng khoán chính của Nga - Micex giảm sâu đến 5% trong phiên giao dịch sáng thứ hai và đồng ruble lao dốc so với đồng USD. Trước đó, các ngân hàng Nga cũng đã nâng tỷ giá đồng USD và Euro lên mức cao kỷ lục cuối tuần vừa qua.

Một nhà điều hành văn phòng thu đổi ngoại tệ tại Moscow cho biết, văn phòng đã được chỉ mua ngoại tệ chứ không bán. Thị trường chứng khoán Nga cũng đã lao dốc 9,2% và đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước