Người dân Gia Lai điêu đứng vì cà phê rớt giá

Thu Hà-Thứ năm, ngày 14/11/2013 11:22 GMT+7

 Thời điểm này, Tây Nguyên đang bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ cà phê thế nhưng, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai không mấy vui mừng vì giá cà phê liên tục giảm sút.

Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 75.000 ha cà phê kinh doanh đang vào vụ thu hoạch. Tuy vậy, giá cà phê nhân xô hiện nay chỉ còn 30.000 đồng/kg, giảm 15.000-20.000 đồng/kg so với niên vụ trước đã khiến người trồng cà phê trên địa bàn rơi vào cảnh điêu đứng.

Có thể nói đây là thời điểm giá cà phê xuống thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Theo bà con nông dân, mỗi ha cà phê người dân phải bỏ ra gần 100 triệu đồng cho các khoản chi phí tiền phân bón, xăng dầu, nước tưới, thuốc trừ sâu, thuê nhân công.

Với giá thành hiện tại diện tích nào năng suất đạt cao từ 3-4 tấn/ha chỉ mới hòa vốn, còn năng suất khoảng 2 tấn/ha chắc chắn sẽ lỗ. Chính vì vậy, nhiều người dân ở Gia Lai đang dự tính găm hàng để chờ giá.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước