Nhật Bản có thể giảm thuế đối với tất cả các loại thủy sản

Lê Tuyển-Thứ hai, ngày 07/04/2014 14:04 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã bắt đầu cân nhắc dỡ bỏ thuế đối với các mặt hàng thủy sản nhập khẩu gồm cá ngừ Australia, cua Canada, tôm Việt Nam và bột cá từ Peru và Chile.

Trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), Nhật Bản có thể miễn thuế cho hầu hết các mặt hàng thủy sản.

Chính phủ nước này đã bắt đầu cân nhắc dỡ bỏ thuế đối với các mặt hàng thủy sản nhập khẩu gồm cá ngừ Australia, cua Canada, tôm Việt Nam và bột cá từ Peru và Chile.

Tuy nhiên, Nhật Bản dự kiến vẫn đánh thuế đối với các sản phẩm tảo biển để bảo vệ người nuôi trong nước vì Hàn Quốc có thể tham gia hiệp định. Nước này nhập khẩu 14,4 tỷ USD thủy sản năm 2012. Nhập khẩu thủy sản có thể tăng khi Hiệp định TPP có hiệu lực.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước