Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ngại niêm yết tại Mỹ

Thanh Hiệp-Thứ tư, ngày 10/06/2020 22:17 GMT+7

Bảng điện tử hiện thông tin của Alibaba tại sàn chứng khoán New York. Ảnh:Bloomberg.

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc đã quyết định hoãn kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới liên tục leo thang.

Reuters cho biết, tại một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất Trung Quốc, yêu cầu IPO ở Phố Wall đã giảm 50% so với năm ngoái. Nhiều công ty thậm chí đã trình kế hoạch niêm yết tại Mỹ cho cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc, nhưng giờ lại muốn chuyển hướng do lo ngại rủi ro từ căng thẳng Mỹ - Trung.

Theo thống kê, kể từ đầu năm tới nay các tập đoàn Trung Quốc đã huy động khoảng 1,67 tỷ USD thông qua IPO trên Sàn chứng khoán New York và đặt mục tiêu có thêm 500 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước