Nhiều nước châu Âu dự báo triển vọng kinh tế ảm đạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 09:39 GMT+7

Cảnh vắng vẻ tại Berlin, Đức ngày 22/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Pháp và Đức vừa đưa ra những dự báo triển vọng kinh tế khá ảm đạm do tác động từ COVID-19.

Cơ quan Thống kê Pháp cho biết, hoạt động kinh tế và chi tiêu hộ gia đình ở nước này đã giảm 35% do dịch COVID-19, trong khi chỉ số niềm tin doanh nghiệp ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1980. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cảnh báo rằng, sự suy giảm kinh tế có thể tồi tệ hơn so với cuộc đại suy thoái năm 1929. 

Còn tại Đức, Viện nghiên cứu kinh tế Ifo dự báo, nền kinh tế nước này có thể giảm tới 20% trong năm nay do triển vọng xuất khẩu u ám và niềm tin người tiêu dùng sụt giảm. 

Ngoài Đức và Pháp, giới chức nhiều nước khác tại châu Âu như Hà Lan, Hy Lạp cũng đã lần lượt đưa ra dự báo kinh tế suy giảm trong năm nay.

Châu Âu tập trung tìm kế hoạch giải cứu kinh tế Châu Âu tập trung tìm kế hoạch giải cứu kinh tế

VTV.vn - Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu trở nên nghiêm túc sau cảnh báo của IMF nên các nước EU tập trung bàn giải pháp cứu các nền kinh tế trước tác động của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước