Nhiều tập đoàn lớn chọn giải pháp thân thiện với môi trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/07/2018 09:20 GMT+7

VTV.vn - Một loạt các tên tuổi lớn tự đưa ra cam kết sẽ hạn chế hoặc bỏ hết các sản phẩm từ nhựa trong vài năm tới.

Giày Adidas, cốc uống nước của Starbucks, túi đựng đồ tại siêu thị Morrison của Anh rồi thìa dĩa của hãng đồ ăn nhanh McDonalds, đồ nội thất của nhãn hàng Thuỵ Điển Ikea, đây là một số nhãn hàng đã cam kết, trong một vài năm nữa, giảm tối đa việc dùng nhựa hoặc hoàn toàn dùng nhựa tái chế, hoặc chuyển sang dùng các chất liệu thân thiện hơn với môi trường.

Nhựa là một trong những chất liệu khó phân huỷ nhất và gây hại tới môi trường nhất nhưng đồng thời cũng lại được dùng nhiều nhất trong các tập đoàn, các thương hiệu lớn. Vì nhựa rẻ mà lại đa dụng.

Mới đây nhất, Adidas cam kết tới năm sau các sản phẩm của hãng sẽ có tới hơn 40% là làm từ sợi polyester tái chế.

Adidas hy vọng, dòng giày thể thao làm từ nhựa tái chế của hãng có tên là Parley sẽ đạt doanh số 5 triệu đôi bán ra trong năm nay so với 1 triệu đôi của năm ngoái.

Còn tại Ấn Độ, chính quyền bang Maharastra thậm chí phạt từ 73 USD tới hơn 360 USD đối với các tập đoàn lớn dùng nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước