Nhìn lại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung năm 2019

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 30/12/2019 17:57 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ các tập đoàn công nghiệp, nông dân Mỹ cũng đã phải trải qua 1 năm đầy biến động, với hàng loạt diễn biến khó lường của cuộc thương chiến Mỹ - Trung.

Trong căn nhà yên tĩnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều đêm dường như khó ngủ, đều đặn đăng những dòng tweet làm xáo động nền kinh tế thế giới và làm xáo trộn cả đời sống của người nông dân Mỹ.

Từ lâu, tweet trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump đã thay thế những tuyên bố chính sách chính thức của chính quyền Mỹ. Rạng sáng nay đe dọa tăng thuế với Trung Quốc, mai đã có thể quay ngoắt thông báo đàm phán hai bên đang tiến triển tốt, rằng Trung Quốc sẽ sớm mua số lượng lớn hàng nông sản của Mỹ. Chuyện ấy kéo dài suốt cả năm có người nông dân bảo họ vừa lo sản xuất ngoài đồng, vừa phải canh những dòng tweet nửa đêm về sáng.

Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế chủ đạo, đóng góp hơn 20% GDP của Nebraska. Hơn 90% diện tích đất của bang được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Thống đốc bang, người cùng đảng Cộng hòa với Tổng thống Trump, ủng hộ việc thiết lập lại quan hệ thương mại công bằng hơn với Trung Quốc nhưng muốn chính quyền liên bang làm nhanh hơn.

Một năm qua, các quan chức kinh tế thương mại của Mỹ chạy như con thoi. 8 vòng đàm phán cấp cao được thực hiện, hết ở Mỹ lại tới Trung Quốc. Nhưng mãi tới gần cuối năm, hai bên mới đạt được một thỏa thuận ban đầu. Thông báo chính thức đầu tiên về thỏa thuận này vẫn được phát đi từ mạng xã hội Twitter.

Tổng thống Donald Trump tweet rằng: "Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ dừng kế hoạch tăng thuế lên 160 tỷ USD hàng Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý mua một lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ". Con số được được ông Trump nhắc tới trong phát biểu tại Nhà Trắng sau đó, là 50 tỷ USD.

Vẫn có những ý kiến cho rằng Tổng thống Donald Trump từ bỏ quá sớm vũ khí thuế quan để đổi lấy một thỏa thuận không toàn diện với Trung Quốc. Nhưng lúc này, với nhiều nông dân Mỹ, không toàn diện còn hơn không gì cả. Với Tổng thống Trump cũng vậy, một thỏa thuận dù nhỏ cũng sẽ mang lại lợi thế nhất định cho ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ hai đang tới hồi nóng bỏng.

Mùa vụ cũ đã kết thúc. Năm 2019 cũng đang đi qua. Sau khi Tổng thống Trump đăng tweet nói rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 (Trung Quốc đã chấp nhận mua số lượng lớn hàng nông sản của Mỹ), nhiều nông dân Mỹ đã tính tới chuyện mở rộng trồng cấy, chăn nuôi trong mùa vụ tới. Tuy nhiên, họ vẫn lo ngại và nói rằng vẫn phải canh cánh canh những dòng tweet của ông chủ Nhà Trắng mỗi lúc nửa đêm về sáng.

Nông dân Mỹ điêu đứng vì chiến tranh thương mại Nông dân Mỹ điêu đứng vì chiến tranh thương mại Nông dân Mỹ chờ đợi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc Nông dân Mỹ chờ đợi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc Nông dân Mỹ vật lộn với thiên tai và chiến tranh thương mại leo thang Nông dân Mỹ vật lộn với thiên tai và chiến tranh thương mại leo thang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước