NHNN tiếp tục kiểm soát, không làm tăng quy mô tín dụng trên GDP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/04/2019 15:42 GMT+7

VTV.vn - Hiện Ngân hàng Nhà nước đã phân chỉ tiêu tín dụng cho từng ngân hàng thấp hơn năm ngoái, phổ biến quanh mức 12%.

Tín dụng đã lên tới 130% GDP, số vốn cho vay ra nhiều hơn quy mô của nền kinh tế, có đáng lo hay không? Vấn đề này đã được đặt ra tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ quý I của Ngân hàng Nhà nước sáng 1/4.

Đến cuối tháng 3, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,28%, thấp hơn so với mức 2,8% của cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đổ nhiều vào lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, hạn chế vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, xây dựng. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục kiểm soát để không làm tăng quy mô tín dụng trên GDP.

Hiện Ngân hàng Nhà nước đã phân chỉ tiêu tín dụng cho từng ngân hàng thấp hơn năm ngoái, phổ biến quanh mức 12%. Chỉ những Ngân hàng Nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn mới được xem xét cho vay nhiều hơn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết chặt cho vay ngoại tệ để hạn chế những tác động tới tỷ giá.

Song song với kiểm soát cho vay, các Ngân hàng thương mại cũng tăng cường xử lý nợ xấu. Đến cuối tháng 1, toàn hệ thống đã xử lý được 204.000 tỷ đồng nợ xấu, đạt khoảng 40% tổng nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42.

Tăng trưởng tín dụng đạt 2,38#phantram trong quý I Tăng trưởng tín dụng đạt 2,38#phantram trong quý I

VTV.vn - Tăng trưởng tín dụng trong quý I năm nay tuy thấp hơn năm ngoái nhưng dòng tiền đã được tập trung cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước