Nhóm BRICS thành lập ngân hàng và Liên minh Năng lượng

Thu Thủy-Thứ tư, ngày 16/07/2014 16:10 GMT+7

Tại hội nghị đang diễn ra ở Brazil, các nhà lãnh đạo 5 quốc gia thuộc khối các nền kinh tế mới nổi BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã quyết định thành lập một ngân hàng phát triển và hướng tới liên minh năng lượng.

Thông cáo chung của nhóm BRICS cho biết, 5 nền kinh tế thành viên đã cho ra đời một ngân hàng phát triển trị giá 50 tỷ USD với trụ sở đóng tại Thượng Hải, Trung Quốc và một quỹ đối phó với khủng hoảng trị giá 100 tỷ USD.

Cũng tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thành lập một Hiệp hội Năng lượng của nhóm BRICS, bao gồm cả việc dự trữ nhiên liệu để tăng cường an ninh năng lượng cho các nước trong nhóm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước