Khối BRICS kém hấp dẫn nhà đầu tư

Lại Hoa-Thứ sáu, ngày 13/09/2013 06:00 GMT+7

 Theo cuộc khảo sát mới nhất của hãng tin Bloomberg, khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần đầu tiên nằm trong danh sách thị trường tạo ít cơ hội nhất cho các nhà đầu tư thế giới.

1/3 nhà đầu tư tham gia khảo sát cho rằng, Ấn Độ là thị trường kém hấp dẫn nhất khối BRICS. Nguyên nhân chính là do sự mất giá kỷ lục của đồng rupee. Đồng rupee đã mất tới 7% giá trị kể từ mức đỉnh vào tháng 8 vừa qua. Hiện ngân hàng Trung ương nước này đang tìm mọi cách để tăng lượng USD lưu thông trên thị trường nhằm giảm áp lực lên đồng nội tệ.

‘ Khối các nền kinh tế mới nổi trở thành nơi kém hấp dẫn với nhà đầu tư

Tiếp theo là Trung Quốc khi niềm tin vào thị trường tín dụng của nước này ngày càng suy giảm. Brazil vẫn là quốc gia đứng đầu về mức độ hấp dẫn nhất trong khối mặc dù tỷ lệ lựa chọn của nhà đầu tư đã giảm gần một nửa so với đợt khảo sát vào tháng 5 vừa qua.

Trái ngược với khối BRICS, nhóm nước phát triển trong khối Eurozone và Mỹ lại nổi lên và được coi là sự lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư. Mỹ đứng đầu danh sách khảo sát với trên 50% phiếu bầu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước