Những thay đổi này bắt đầu cách làm khá mới: Quy hoạch để tạo ra những lợi thế cạnh tranh, từ đó thu hút đầu tư.
Theo đó, Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên của cả nước thuê nhà tư vấn nước ngoài lập chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhờ được quy hoạch hợp lý, tỉnh Ninh Thuận đã biến những điều bất lợi là nắng, gió và cát... thành lợi thế cạnh tranh.
Có bốn nhóm ngành kinh tế cơ bản được tỉnh Ninh Thuận xác định là tạo ra lợi thế cạnh tranh gồm: năng lượng sạch; du lịch; nông - lâm - thủy sản; sản xuất chế biến.
Riêng về năng lượng sạch, với việc đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phát triển các nhà máy điện gió, đến năm 2020 Ninh Thuận sẽ giải quyết 5-8% nhu cầu năng lượng quốc gia.
Hiện Ninh Thuận đang mạnh dạn đầu tư lớn cho hạ tầng giao thông để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có tuyến đường ven biển với chiều dài trên 100km.