Nới hạn mức tín dụng, tạo đà cho phục hồi kinh tế

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 11/12/2022 11:22 GMT+7

VTV.vn - Hạn mức tín dụng chính thức được nới thêm 1,5-2%. Thêm hạn mức, các ngân hàng có thêm dư địa để đẩy mạnh cho vay dịp cuối năm, điều này tạo đà cho phục hồi kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc xem xét nâng hạn mức tín dụng phù hợp để tạo động lực tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nới chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5- 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, trong bối cảnh tác động từ bên ngoài dịu bớt và thanh khoản hệ thống cải thiện hơn. Việc nới hạn mức tín dụng có ý nghĩa thế nào, ảnh hưởng ra sao tới hoạt động của ngân hàng và các doanh nghiệp.

Nới hạn mức tín dụng, tạo đà cho phục hồi kinh tế

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc họp với các tổ chức tín dụng và quyết định nới chỉ tiêu tín dụng cả năm thêm 1,5-2% nữa. Theo ước tính của Chứng khoán SSI, tương đương sẽ có thêm khoảng hơn 240 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng sẽ được bơm thêm ra nền kinh tế nhờ mức nới lần này.

Nới hạn mức tín dụng, mở rộng cửa cho vay sản xuất kinh doanh

Thời gian qua, đã có 1 số trường hợp doanh nghiệp chia sẻ là gặp khó về vốn khi các ngân hàng cạn room cho vay. Vì vậy, quyết định nới hạn mức cho vay lần này, được các doanh nghiệp đón nhận khá tích cực. Theo đại diện một số doanh nghiệp, việc nới room tín dụng của các ngân hàng thời điểm này hỗ trợ rất lớn vào việc thúc đẩy việc hoàn thành các đơn hàng một cách nhanh nhất, đáp ứng nguồn hàng cho dịp cuối năm.

Nới hạn mức tín dụng, tạo đà cho phục hồi kinh tế - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng chia sẻ nguồn vốn tín dụng còn giúp họ chi trả nhiều nhu cầu khác như lương thưởng cuối năm, hay ứng trước tiền nguyên liệu để kịp cho những đơn hàng xuất khẩu đầu năm tới.

Ông Trần Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Bilico, cho biết: "Chính sách nới room tín dụng để các ngân hàng giải ngân cho chúng tôi sẽ giải quyết được cho chúng tôi khoảng 15-20% dòng tiền cần trong thời gian cuối năm. Sau Tết nữa thì mất 1-2 tháng doanh nghiệp mới có thể vận hành trở lại trong khi 1 tháng đó không có doanh thu thì dòng tiền tiếp cận từ ngân hàng là rất cần thiết cho các doanh nghiệp".

Nhiều doanh nghiệp cho biết, nhu cầu vốn tháng cuối năm có thể tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi so những tháng trước đó. Vì thế, đợt nới hạn mức tín dụng này sẽ giải quyết phần nào nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Mặc dù tỷ lệ phân bổ về từng ngân hàng chưa được công bố, Ngân hàng Nhà nước đã nêu nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng cho các tổ chức tín dụng theo hướng các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm các Ngân hàng thương mại mới thực hiện việc cắt giảm lãi suất cho vay sẽ có lợi thế hơn.

Tín dụng chảy vào các lĩnh vực ưu tiên

Khó có thể chắc chắn 100% nhưng Ngân hàng Nhà nước có những công cụ quản lý để điều tiết dòng vốn. Ngay khi nới room, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng sử dụng nguồn hạn mức được cấp thêm, để tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo đúng chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến cuối tháng 10, tín dụng với các lĩnh vực ưu tiên đang có mức tăng trưởng tốt. Ví dụ như tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 10,93%, chiếm 25% dư nợ chung toàn nền kinh tế. Vốn cho công nghiệp hỗ trợ tăng gần 13%, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng 6,88%.

Việc phân bổ vốn vào đâu, cho vay với lãi suất thế nào, chất lượng khoản vay ra sao, đều được xem là những tiêu chí quan trọng để Ngân hàng Nhà nước đánh giá xếp hạng các ngân hàng khi xem xét cấp hạn mức. Vì vậy, các ngân hàng sẽ phải nắn chỉnh dòng vốn phù hợp theo định hướng chung.

Nới hạn mức tín dụng, tạo đà cho phục hồi kinh tế - Ảnh 3.

Cuối năm thường là cao điểm sản xuất kinh doanh nên động thái nới room lần này sẽ tạo đà tiếp tục cho phục hồi kinh tế. Điều quan trọng, các ngân hàng phải cân đối vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản khi cho vay.

Bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ Quốc gia, cho biết: "Điều hành lãi suất không chỉ kiểm soát lạm phát mà còn giúp ngân hàng hoạt động bình thường. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bơm hút đảm bảo thanh khoản ngân hàng có điều kiện chi trả".

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu mở rộng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản kỳ hạn dài hơn, kể cả qua Tết để các tổ chức tín dụng yên tâm hơn khi cho vay.

Chương trình Dòng chảy tài chính phát sóng ngày 10/12 với khách mời là bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng giám đốc ABBank sẽ trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước