Nông dân Hà Nội "khóc ròng" vì rau xanh rớt giá

Nguyễn Sơn - Dương Dũng (Ảnh: Báo Tin tức)-Thứ năm, ngày 04/03/2021 14:52 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, dù giá thu mua chỉ rẻ bằng 1/6, 1/7 so với mức giá bình thường nhưng cũng còn hơn là mang đi đổ.

Hàng tấn nông sản của người dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đang phải đổ bỏ vì chẳng có ai thu mua. Nguyên nhân chính của việc nông sản không được tiêu thụ là vì dịch bệnh, khiến việc vận chuyển hàng hóa đến các địa phương gặp nhiều khó khăn.

COVID-19 cũng làm cho nhiều doanh nghiệp, trường học, bếp ăn tập thể dừng hoạt động, kéo theo các chuỗi cung ứng thực phẩm sụp đổ. Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc với hi vọng phần nào gỡ thế khó cho bà con nông dân.

Giống như hầu hết những cánh đồng củ cải ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, ruộng củ cải nhà chị Hằng đã ra hoa vì chẳng có ai thu mua. May mắn là chưa kịp nhổ bỏ thì hợp tác xã đã liên hệ được với một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội tiêu thụ nông sản giúp bà con trong thôn. Dù giá thu mua chỉ rẻ bằng 1/6, 1/7 so với mức giá bình thường nhưng cũng còn hơn là mang đi đổ.

"Bọn em bán có 1.000 với hơn 1.000/1kg. Giá này lỗ to nhưng vẫn phải chịu khó nhặt nhạnh để kiếm lại tí tiền phân nào hay tí đấy thôi, chứ còn lỗ nhiều lắm", chị Hằng nói.

Nông dân Hà Nội khóc ròng vì rau xanh rớt giá - Ảnh 1.
Nông dân Hà Nội khóc ròng vì rau xanh rớt giá - Ảnh 2.

Việc tiêu thụ nông sản cho nông dân vẫn đang gặp khó khăn.

Củ cải sau khi thu hoạch được chở đến một địa điểm của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao. Nếu rửa sạch bùn đất, mỗi kg củ cải sẽ bán được khoảng 2.300 đồng.

Dù mất công nhưng vụ đông năm nay đã thất thu nặng nề vì dịch bệnh, nên mọi người trong thôn đều chung tay rửa sạch củ cải, đóng gói thành từng bao 20kg để tiện mang đi tiêu thụ. Ở mỗi điểm thu gom nông sản đều có cán bộ hợp tác xã trực và thống kê số lượng thu mua cho bà con.

Anh Nguyễn Văn Long - Cán bộ Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao cho biết: "Trong mấy ngày gần đây đã hỗ trợ tiêu thụ được 30 - 50 tấn cà chua, 70 - 80 tấn củ cải. Theo đánh giá khách quan còn khoảng 200 tấn cần tiêu thụ trong thời gian tới".

Những ruộng cà chua đã bỏ hoang vài tháng nay, giờ được bà Hiền (xã Tráng Việt) nhặt nhạnh nốt những quả còn ngon mang đến nhờ hợp tác xã giải cứu. "Vớt vát được ít nào hay ít ấy, còn hơn là dọn ruộng. Hợp tác xã trả 1.300 đồng/1kg", bà Hiền cho hay.

Nông dân Hà Nội khóc ròng vì rau xanh rớt giá - Ảnh 3.
Nông dân Hà Nội khóc ròng vì rau xanh rớt giá - Ảnh 4.

Ngoài củ cải, nhiều ruộng cà chua cũng chín đỏ ruộng nhưng vẫn khó tiêu thụ.

Hàng trăm tấn nông sản như cà chua, cải bẹ xanh, cà rốt, củ cải trắng… được nông dân thôn Đông Cao chở về điểm tập kết tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao để được hỗ trợ tiêu thụ với hy vọng vớt vát lại phần nào mùa vụ thất bát.

Hiện nay, việc tiêu thụ nông sản cho nông dân vẫn đang gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân như: Chất lượng nông sản chưa bảo đảm, sản xuất không theo kế hoạch, cung vượt cầu, liên kết tiêu thụ lỏng lẻo…

Để khắc phục, các cấp, ngành chức năng TP Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tiêu thụ nông sản bền vững cho nông dân trên địa bàn.

Người dân Hà Nội đổ bỏ hàng tấn nông sản vì không có đầu ra Người dân Hà Nội đổ bỏ hàng tấn nông sản vì không có đầu ra

VTV.vn - Tại huyện Mê Linh, Hà Nội, nhiều người dân lâm vào cảnh trắng tay, khi nông sản không có ai thu mua, hàng tấn cà chua, củ cải... đành phải vứt bỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước