Phản ứng của thị trường khi Mỹ hủy đối thoại thương mại

Lê Tuyển (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 10:17 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Thị trường tài chính phố Wall đã có những phản ứng về việc Mỹ hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc. Các báo và trang tin của Mỹ đã đưa tin về vấn đề này.

Theo CNBC, trang tin đầu tiên đưa thông tin Mỹ hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc cho biết những trao đổi vẫn có thể diễn ra qua điện thoại nhưng không gặp trực tiếp cho thấy một thỏa thuận toàn diện giữa 2 bên sẽ khó đạt được. Theo nguồn tin của CNBC, Trung Quốc đã đồng ý tăng cường mua thêm hàng Mỹ trong vòng 6 năm tới nhưng có vẻ phía Mỹ không thấy thoả đáng.

Trang Bloomberg bổ sung đánh giá của chuyên gia kinh tế Joseph Lupton tại JP Morgan rằng cả 2 bên đang đi rất đúng hướng rồi, Trung Quốc cũng đã nhượng bộ giảm thuế quan, mua thêm 1.000 tỷ USD hàng hóa của Mỹ tới năm 2024. Ông này bình: "Những động thái của Mỹ thể hiện họ vẫn kiêu kỳ, họ muốn hơn thế. Song cuối cùng vẫn sẽ phải đi đến một kết quả nào đó có lợi cho cả hai".

Thông tin Mỹ hủy gặp gỡ Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán phố Wall trao đảo trong ngày thứ Ba. Tuần trước, phía Mỹ cho biết có thể dỡ bỏ một phần hoặc hết các mức thuế đã áp lên hàng hóa Trung Quốc, tuần này lại thay đổi thái độ. Điều này khiến các nhà đầu tư không khỏi hoang mang.

Theo Marketwatch, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã để mất tới hơn 300 điểm. Ngoài vấn đề thương mại Mỹ - Trung, việc tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc, hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu của IMF hay đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ chưa có hồi kết vẫn khiến các nhà đầu tư không yên tâm để giữ cổ phiếu của ngành công nghiệp.

Theo chiến lược gia Komal Sri-Kumar, kinh tế toàn cầu vẫn tồn tại một số bất ổn, trong đó có chính sách của Nhà Trắng. Điều nhà đầu tư lo là không biết chính sách của họ đối với rất nhiều vấn đề như thế nào. Vì thế, thị trường sẽ còn rất mong manh.

Ngay cả khi quyết định hủy gặp gỡ trong tuần này, phía Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn giữ liên lạc để chuẩn bị cho một cuộc đối thoại cấp cao khác với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Như vậy, động thái hủy cuộc gặp với phía Trung Quốc của Mỹ tuần này có thể vẫn đang là chiến lược để tăng thêm sức ép cho cuộc gặp mang tính quyết định, được ấn định vào cuối tháng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước