Phạt tới 60 triệu đồng nếu bán hàng "chui" trên mạng xã hội?

CSTN-Thứ ba, ngày 14/01/2014 12:00 GMT+7

Trong những ngày qua, những người kinh doanh trên mạng xã hội Facebook đang xôn xao về một thông tin được đăng tải trên các báo: họ có thể bị phạt tới 60 triệu đồng vì bán hàng “chui” trên Facebook mà không đăng ký với Bộ Công Thương.

Bán hàng nhỏ lẻ qua mạng xã hội có cần thiết phải đăng ký kinh doanh hay không? Với rất nhiều trang cá nhân rao vặt, buôn bán nhỏ trên mạng xã hội hiện nay, họ đang chịu sự điều chỉnh của quy định nào? Việc kinh doanh tự phát như vậy liệu có vi phạm gì không?

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hà, phòng Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và CNTT, Bộ Công Thương về vấn đề này.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước