Saudi Arabia cam kết tham gia bình ổn thị trường dầu

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 17/07/2022 09:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tối 16/7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc chuyến công du Trung Đông với cam kết của Saudi Arabia tham gia vào các nỗ lực bình ổn thị trường dầu.

Trong thông cáo được Nhà Trắng đưa ra có nhắc tới một cam kết của Saudi Arabia rằng Riyadh sẽ tiếp tục tăng sản lượng thêm 50% so với mức sản lượng mà họ đưa ra cho tháng 7 và tháng 8 này. Tuy nhiên, Riyadh đã không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho cam kết tăng sản lượng thêm 50% này và trong tuyên bố chung của 2 nước chi tiết này còn bị lược bỏ.

Tình hình trên phần nào cho thấy Riyadh vẫn đang khá cẩn trọng với những lời hứa tăng sản lượng trong thời gian tới. Nhưng ít nhất thị trường dầu giờ đây cũng đã được nghe những tuyên bố chính thức của Saudi Arabia, rằng họ vẫn còn khả năng tăng thêm sản lượng dầu nếu họ nhận thấy đó là điều cần thiết.

Hiện sản lượng dầu của Saudi Arabia đang ở mức khoảng 10,5 triệu thùng/ngày. Nhiều người cho rằng Riyadh hiện có khả năng đạt được mức sản lượng ổn định khoảng 11 triệu thùng/ngày.

Trong cuộc họp cuối cùng của Tổng thống Mỹ tại Saudi Arabia, Thái tử kế vị Saudi Arabia Mohammed Bin Salman còn cho biết, nước này đang hướng tới việc tăng sản lượng lên tới mức kịch trần là 13 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức sản lượng thì nhiều khả năng phải đến cuối năm 2027 Riyadh mới đạt được.

Hiện mọi người đang chờ đợi mốc 3/8 tới, khi cuộc họp tiếp theo của OPEC+ sẽ diễn ra. Nếu Saudi Arabia lúc đó có một tuyên bố nào đó về tăng sản lượng như một thiện chí đáp lại những chuyển động ngoại giao của Tổng thống Joe Biden có khả năng giá dầu sẽ ít nhiều có những chuyển động tích cực. Tuy nhiên, hy vọng này cho tới hiện nay vẫn là khá mơ hồ bởi Saudi Arabia vẫn cho rằng là họ không thấy nguồn cung dầu bị thiếu hụt. Giá dầu bị đẩy lên cao là do những bất ổn địa chính trị.

Ngoài ra, hiện giá dầu thô có cải thiện cũng chưa chắc giá xăng dầu thành phẩm có thể cải thiện tương ứng bởi năng lực lọc dầu của thế giới hiện cũng đang rất có vấn đề. Các tính toán gần đây cho thấy năng lực lọc dầu của thế giới thấp đang hơn tới khoảng 3 triệu thùng/ngày so với hồi năm 2019, do việc đóng cửa các nhà máy lọc dầu tại nhiều nước thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước