Tăng mức giảm trừ gia cảnh cần hài hòa lợi ích của người nộp thuế và Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/03/2020 23:26 GMT+7

VTV.vn - Mức giảm trừ gia cảnh có thể được tăng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng là đề xuất nhằm khuyến khích lao động, đảm bảo quyền lợi của gần 50 triệu người nộp thuế TNCN.

Mới đây, Bộ Tài chính đã gửi công văn xin ý kiến bộ, ngành về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế. Đây là tin vui đối với gần 50 triệu người đang nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay bởi sau hơn 6 năm áp dụng kể từ năm 2013, mức giảm trừ gia cảnh hiện tại đã không còn phù hợp.

Theo các chuyên gia, việc tăng mức giảm trừ gia cảnh phải hài hòa giữa lợi ích của người nộp thuế và Nhà nước. Với mức đề xuất ở trên cũng đã phù hợp, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI từ tháng 7/2013 đến hết năm 2019 đã tăng tới trên 22%. Nhưng nếu tăng thêm thì cần cân nhắc một số yếu tố, trong đó có việc cân đối thu - chi của ngân sách. Bởi chỉ với đề xuất ở trên cũng khiến ngân sách sẽ hụt thu 10.000 tỷ đồng.

Các chuyên gia cũng cho rằng, đa số người nộp thuế hiện nay vẫn chưa hiểu đúng bản chất của việc giảm trừ gia cảnh. Việc giảm trừ gia cảnh là để đảm bảo đời sống của người nộp thuế ở mức trung bình của xã hội, sau khi đã nộp thuế. Hiểu đơn giản là phần giảm trừ cho bản thân và cho người phụ thuộc cộng với phần thu nhập còn lại sau khi nộp thuế sẽ đảm bảo mức sống trung bình của người nộp thuế.

Ở một khía cạnh khác, có không ít ý kiến cho rằng, thay vì tăng mức giảm trừ gia cảnh trên cơ sở tốc độ tăng của CPI như đề xuất, có thể tính đến cơ sở thu nhập và chi tiêu thực tế của người dân thì hợp lý hơn. Phản hồi về ý kiến này, tại buổi họp báo Chính phủ diễn ra chiều 3/3, đại diện Bộ Tài chính cho biết, chỉ số CPI là căn cứ duy nhất theo Luật Thuế thu nhập cá nhân để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2013 có quy định "Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% thì sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh". Do vậy, việc tăng mức giảm trừ gia cảnh theo đề xuất mới đây phải tuân thủ theo sự biến động của giá cả CPI. Do căn cứ duy nhất là chỉ số CPI, nên khi CPI tăng 22% thì mức giảm trừ gia cảnh theo đề xuất mới sẽ được tính bằng mức giảm trừ gia cảnh hiện tại nhân với 22%.

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

VTV.vn - Mức giảm trừ gia cảnh chịu thuế thu nhập cá nhân có thể được nâng từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước