Tây Ban Nha thiếu thuốc men trầm trọng do nợ công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 10:44 GMT+7

VTV.vn - Nợ công của Tây Ban Nha đang tăng vọt với mức thâm hụt ngân sách tới 5%. Thiếu tiền dẫn đến tình trạng các mặt hàng thiết yếu như thuốc men không được đáp ứng đầy đủ.

Anh Emilio là một trong rất nhiều dược sĩ tại Catalonia, Tây Ban Nha gặp khó khăn do nợ công của nhà nước. Tổng số tiền mà chính quyền nơi đây nợ đã lên tới 200 triệu Euro, tức gần 5.000 tỉ đồng. Để duy trì cửa hàng thuốc, nhiều người phải tìm đến ngân hàng để vay tiền.

Nợ công tại Tây Ban Nha hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 20 năm. Nhiều người dân nước này đổ lỗi cho các chính sách thiếu công bằng của chính phủ. Và từ nay cho đến khi những khó khăn này được giải quyết, việc chi tiêu quá mức có thể còn kéo theo nhiều hệ lụy khác, không chỉ đối với ngành thuốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước