Thị trường dầu mỏ cần cắt giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/11/2018 09:40 GMT+7

VTV.vn - Theo Saudi Arabia, hiện thị trường dầu mỏ sẽ cần cắt giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày so với mức sản lượng hồi tháng 10.

Trên thị trường Mỹ, bất chấp tuyên bố cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia, giá dầu thô vẫn tiếp tục chứng kiến đà đi xuống. Đóng cửa phiên, giá dầu WTI đã giảm phiên thứ 11 liên tiếp, xuống mức 58,86 USD/thùng. Dầu Brent cũng mất gần 1,8% giá trị. Đà giảm của giá dầu đang càng củng cố quan điểm của OPEC về việc cắt giảm sản lượng hiện nay.

Hiện trong tháng 11, cả 3 nước xuất khẩu dầu lớn nhất là Mỹ, Nga và Saudi Arabia đều đã lập kỷ lục mới về sản lượng quanh ngưỡng 11 triệu thùng/ngày. OPEC dự kiến sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào tháng 12 tới. Trong khi đó, Nga vẫn giữ thái độ thận trọng trước kế hoạch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước