Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn cà phê năm 2014

CBS-Thứ năm, ngày 24/04/2014 11:49 GMT+7

Ảnh minh họa

Hiệp hội Cà phê -  ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo, năm 2014 xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tương đương kim ngạch 3 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý I cả nước xuất khẩu gần 550.000 tấn cà phê, trong đó tháng 1 đạt hơn 140.000 tấn, tháng 2 hơn 180.000 tấn và tháng 3 là 220.000 tấn.

Hiện, cà phê Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Đức trở thành thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 15%; Mỹ đứng thứ hai với 10% thị phần.

Theo Vicofa, diện tích trồng cà phê thực tế trên cả nước là gần 600.000ha, trong đó riêng khu vực Tây Nguyên khoảng 550.000ha.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước