Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia châu Á có diện tích nông nghiệp hữu cơ lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 07:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia châu Á có diện tích nông nghiệp hữu cơ lớn, với diện tích đạt hơn 76,6 nghìn hecta.

Theo đánh giá được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề Phát triển thị trường nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Hiện nông nghiệp hữu cơ đã được triển khai tại 33/63 tỉnh, thành, với doanh thu dự báo của thị trường tăng khoảng 18%/năm. Tuy nhiên, nông nghiệp hữu cơ ở nước ta còn ở giai đoạn sơ khai, chất lượng, sản lượng còn chưa cao. Hiện chưa có bộ quy chuẩn và các đơn vị chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Người tiêu dùng cũng chưa có sự nhận biết và phân biệt rõ ràng về sản phẩm hữu cơ.

Dự thảo Nghị định nông nghiệp hữu cơ dự kiến sẽ được hoàn tất và trình Chính phủ trong tháng 12 này. Ngoài ra, đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 cũng sẽ sớm được đưa ra trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước