Vốn 1.000 tỷ đồng mới được kinh doanh bảo hiểm hưu trí

TCKD-Thứ ba, ngày 10/09/2013 14:59 GMT+7

 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện. Theo đó, khi triển khai sản phẩm, doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng nhiều điều kiện, trong đó vốn chủ sở hữu không thấp hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, biên khả năng thanh toán (chỉ số cho thấy mức độ sẵn sàng chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm) phải cao hơn mức tối thiểu 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu quỹ hưu trí tự nguyện phải duy trì tối thiểu 200 tỷ đồng.

Về nhân sự, ít nhất có 5 cán bộ trực tiếp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý.

Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Trên cơ sở đó, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi khi đến tuổi theo thoả thuận tại hợp đồng nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/10.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước