Xuất khẩu gạo giảm mạnh

Anh Thư (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/09/2016 14:17 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, xuất khẩu gạo tiếp tục gặp khó khăn khi các thị trường lớn của Việt Nam như Indonesia chưa có ý định tiếp tục nhập khẩu gạo.

Theo thống kê từ Bộ NN&PTNT, 8 tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 3,4 triệu tấn, kim ngạch 1,5 tỉ USD, giảm gần 17% về khối lượng và giảm 13% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, thời gian tới, xuất khẩu gạo tiếp tục gặp khó khăn khi các thị trường lớn của Việt Nam như Indonesia chưa có ý định tiếp tục nhập khẩu gạo. Trong khi đó, thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam là Trung Quốc thì sức mua cũng giảm mạnh.

Tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã phải hạ chỉ tiêu xuất khẩu gạo trong năm 2016 xuống còn 5,65 triệu tấn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, xuất khẩu gạo của Việt Nam xuống dưới mức 6 triệu tấn. Thực tế này khiến cho giá lúa của nông dân giảm mạnh đúng vào mùa thu hoạch rộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước