Xuất khẩu gạo năm 2014 - Cạnh tranh quyết liệt

CBS-Thứ ba, ngày 14/01/2014 06:41 GMT+7

Trong khi nông dân đang phải đối phó với hàng loạt vấn đề về chi phí sản xuất và hàng giả, hàng nhái, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) lại đưa ra một nhận định không mấy khả quan về tình hình xuất khẩu gạo trong năm 2014.

VFA nhấn mạnh, năm 2014 sẽ khó khăn hơn 2013, cạnh tranh thị trường khốc liệt, giá có khả năng giảm sâu hơn, nên không thể đánh giá và dự báo xa, dài hơi được.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ và Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc đều dự báo nguồn cung gạo thế giới tiếp tục thừa. Còn giá gạo thế giới tiếp tục chịu áp lực gạo bán hạ giá của Thái Lan. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn là nguồn cung cấp hàng đầu với khoảng 10 triệu tấn.

Trước tình hình khó khăn này, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương tích cực hơn trong việc tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh liên kết và tập trung vào giống gạo thơm chất lượng cao để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước