Xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong vụ án lây lan COVID-19 ở TP.HCM

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 03/12/2020 15:33 GMT+7

Khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý. Ảnh: PLO

VTV.vn - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh, Công an TP.HCM đã có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan vụ án lây lan COVID-19 và sẽ xác định rõ cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240, Bộ luật Hình sự 2015.

Quyết định khởi tố vụ án căn cứ thông tin về bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1342 là tiếp viên hàng không Hãng Vietnam Airlines và sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại TP.HCM". quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Phát biểu tại buổi họp báo trưa cùng ngày, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Công an thành phố xác định vụ việc này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nên phải xử lý nghiêm.

Xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong vụ án lây lan COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, và ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trị họp báo ngày 3/12 (Ảnh: Trần Bình)

Trước câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của Vietnam Airlines, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Công an TP.HCM đã có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định, "cá thể hóa" trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Về việc ai là bị can trong vụ án, hiện cơ quan chức năng còn nhiều bước điều tra.

Đây là vụ án rất đặc thù khi mà Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Về các hành vi vi phạm phòng dịch ở các địa phương, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định, các địa phương sẽ có trách nhiệm xem xét. Bộ Công an cũng sẽ xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra vụ án sẽ xác định ý thức, động cơ, mục đích.

Từ vụ án hình sự sẽ xác định chế tài hình sự hay hành chính, phát hiện lỗ hổng của hành lang pháp lý để cơ quan chức năng chấn chỉnh.

"Trong quá trình phòng chống dịch có vấn đề cần quan tâm để điều chỉnh, công an cũng sẽ có kiến nghị cơ quan chức năng" - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết.

Tóm tắt vụ lây lan COVID-19 ở TP.HCM

Sau 120 ngày Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đến ngày 30/11-1/12, thành phố ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó có một ca lây trong khu cách ly và 3 ca lây ngoài cộng đồng.

Bệnh nhân số 1342 là tiếp viên hàng không Hãng Vietnam Airlines đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 trong khu cách ly (bệnh nhân số 1325). Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 (ngày 15 và 18/11), tiếp viên này về cách ly tại nhà trọ (P305, lầu 3, số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình). Trong quá trình cách ly, tiếp viên này tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ); trong đó người bạn nam (sinh năm 1988, trú tại phường 3, Quận 6) có tới sống cùng. Ngày 28/11, tiếp viên này được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân 1342. Đáng chú ý, quá trình tự cách ly tại nhà, bệnh nhân số 1342 đã đi học tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Hutech) khiến trường này đang phải tạm phong tỏa và cho sinh viên nghỉ học.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của bệnh nhân số 1342, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức điều tra, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân, kết quả ngày 30/11 có một mẫu dương tính là bệnh nhân số 1347 (bạn nam của bệnh nhân số 1342). Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân số 1347 cho thấy, trong thời gian từ 18-25/11, bệnh nhân số 1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở Quận 10, tới một quán cà phê và một quán karaoke ở Quận 10.

Còn trường hợp lây nhiễm từ bệnh nhân số 1347 là bệnh nhi nam 1 tuổi, ở Quận 6. Bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1347 ngày 22, 23, 25, 27/11 (bố mẹ bệnh nhi gửi bé nhờ trông hộ). Ngày 30/11, sau khi biết thông tin bệnh nhân số 1347 dương tính, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật thành phố đã điều tra và đưa bé cùng mẹ đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, bố bé và các thành viên trong gia đình thực hiện cách ly tại nhà. Bé được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm 30/11. Trường hợp còn lại là một nữ sinh lây nhiễm từ bệnh nhân số 1347, sinh năm 1992, là học viên của bệnh nhân này.

Tính đến sáng 3/12, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm 2.244 người có liên quan đến 4 bệnh nhân trên. Trong đó có 1.632 người có kết quả âm tính, 612 người chưa có kết quả (trong đó có 11 ca F1).

CHÍNH THỨC: Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tiếp viên làm lây lan COVID-19 CHÍNH THỨC: Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tiếp viên làm lây lan COVID-19

VTV.vn - Căn cứ thông tin về bệnh nhân COVID-19 số 1342, Công an TP.HCM đã xác định có dấu hiệu tội phạm "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại TP.HCM".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước