Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ đàm phán với Iran

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 21/6 đã đến Thụy Sĩ để tham gia đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân và thỏa thuận ngừng bắn.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời báo chí trước khi đến Thụy Sĩ, ngày 20/6/2026. (Ảnh: AP)

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời báo chí trước khi đến Thụy Sĩ, ngày 20/6/2026. (Ảnh: AP)

Phó Tổng thống Vance cùng phu nhân Usha Vance đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Emmen, gần thành phố Lucerne, vào khoảng 6h ngày 21/6 (giờ địa phương). Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock với sự tham gia của đại diện Mỹ, Iran cùng các bên trung gian là Pakistan và Qatar.

Phái đoàn Mỹ còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu, cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi và các quan chức an ninh, ngân hàng trung ương, dầu khí.

Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ đàm phán với Iran- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, Thụy Sĩ ngày 21/6/2026. (Ảnh: AP)

Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận tạm thời vào ngày 17/6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng. Hai bên có 60 ngày để thống nhất các vấn đề kỹ thuật, trong đó có việc hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran và duy trì ngừng bắn tại Lebanon.

Theo thỏa thuận, Iran phải giảm nồng độ kho uranium được làm giàu ở mức cao. Đổi lại, Tehran được tự do xuất khẩu dầu và có thể tiếp cận hàng tỷ USD tài sản đang bị phong tỏa.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán đang gặp trở ngại khi Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tiếp tục giao tranh tại Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến hàng chục người thiệt mạng, dù một lệnh ngừng bắn mới đã có hiệu lực.

Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ đàm phán với Iran- Ảnh 2.

Đoàn xe chở Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đến khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, ngày 21/6/2026. (Ảnh: AP)

Israel tuyên bố không phải là một bên trong thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại miền Nam Lebanon cho đến khi các mối đe dọa được loại bỏ. Hezbollah cũng từ chối ngừng tấn công nếu quân đội Israel chưa rút khỏi lãnh thổ Lebanon.

Một vấn đề khác được chú ý là tuyên bố của Iran về việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt được giao dịch trên thế giới. Quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này và cho biết 55 tàu thương mại vẫn đi qua eo biển trong ngày 20/6, vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu.

Trước khi rời Mỹ, ông Vance cho biết Washington hy vọng đạt tiến triển về vấn đề hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Phó Tổng thống Mỹ dự kiến chỉ ở Thụy Sĩ trong 1 hoặc 2 ngày, còn các cuộc thương lượng chi tiết sẽ do ông Witkoff và ông Kushner phụ trách.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.