16 người chết do uống rượu lậu ở Indonesia

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 08/01/2014 06:40 GMT+7

16 người đã thiệt mạng và 9 người khác ở trong tình trạng nguy kịch sau khi uống phải rượu lậu trong dịp năm mới ở đảo Java, Indonesia.

Cảnh sát đã bắt giữ một cặp vợ chồng bị tình nghi sản xuất sản phẩm rượu gây chết người nói trên. Cặp vợ chồng này đã phân phối rượu cho nhiều quầy hàng tạp hoá ven đường ở thị trấn Mojokerto, phía Đông đảo Java, nơi các nạn nhân đã mua rượu.

Theo cảnh sát, số rượu lậu nói trên bị nghi là được sản xuất từ cọ hoặc từ gạo và có chứa methanol gây ngộ độc. Trước đây, nhiều trường hợp rượu chứa methanol đã gây chết người tại Indonesia. Methanol là một loại cồn công nghiệp, đôi khi được cho vào đồ uống có cồn để tăng độ mạnh của thức uống.

Tại quốc gia với đa số là người Hồi giáo như Indonesia, chỉ có ít người dân uống rượu. Họ thường uống rượu tự nấu vì rượu sản xuất hợp pháp khá đắt do bị đánh thuế rất nặng và chủ yếu là rượu nhập khẩu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước