46 y tá Ấn Độ bị bắt cóc ở Iraq được trả tự do

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 12:05 GMT+7

Trong một động thái bất ngờ, các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Cận Đông đã thả tất cả 46 y tá Ấn Độ bị chúng giam giữ gần một tháng nay.

Tối qua (4/7), các y tá này đã tới được sân bay Ibril, miền Bắc Iraq để lên chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hãng không quốc gia Ấn Độ trở về nhà.

Tất cả 46 nữ y tá Ấn Độ trên đã bị các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Cận Đông bắt cóc tại một bệnh viện ở thành phố Tikrit cách đây gần một tháng.

Việc các y tá được trả tự do đã làm dấy lên hy vọng Chính phủ Ấn Độ có thể đàm phán về việc thả 39 công nhân xây dựng của nước này bị bắt cóc tại Mosul hơn hai tuần trước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước