7 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc tại Syria

Úy Thương-Thứ hai, ngày 14/10/2013 21:40 GMT+7

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cho biết, 6 nhân viên cứu trợ của tổ chức này và một thành viên nhóm Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria đã bị các tay súng bắt cóc hôm 13/10 tại tỉnh Idlib.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế đã kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho các nhân viên cứu trợ bị bắt cóc. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ bắt cóc này.

‘ Các tình nguyện viên Trăng lưỡi liềm đỏ của Syria có mặt để giúp sơ tán khoảng 1.500 người từ vùng ngoại ô Muadhamiya của Damascus. (Ảnh: AFP)

Idlib là một trong những khu vực giao tranh chính giữa quân đội Chính phủ và lực lượng chống đối. Phần lớn khu vực này hiện thuộc quyền kiểm soát của các nhóm nổi dậy, trong đó có các phần tử thánh chiến.

Tính đến nay, cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi qua tại Syria đã khiến hơn 115.000 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải tị nạn hoặc phụ thuộc vào các nguồn viện trợ nhân đạo từ nước ngoài.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước