Ai Cập đặt thời hạn cho người biểu tình giải tán

Lan Anh-Thứ ba, ngày 13/08/2013 10:15 GMT+7

Giới chức an ninh Ai Cập ngày 12/8 đã đặt thời hạn 24 giờ để những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi phải giải tán.

Tuy nhiên, song song với tuyên bố này là lời cảnh báo, lực lượng ủng hộ Tổng thống Morsi đã sẵn sàng dùng bạo lực để chống lại bất cứ ý định nào nhằm dẹp bỏ những biểu tình.

Tại quảng trưởng Tahrir tại Thủ đô Cairo, 3 tường rào đã được người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi dựng lên nhằm cản trở các cuộc tấn công bằng xe tăng.

‘ Những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi (Ảnh: AP)

Thông tin thu được từ những người bán rong trong ngày hôm 12/8 cho biết, họ đã bán được hàng trăm mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và găng tay, dấu hiệu cho thấy người biểu tình đã sẵn sàng đương đầu với khả năng giới an ninh sự dụng hơi cay.

Giới chức an ninh Ai Cập cho biết họ nghi ngờ các tay súng của lực lượng Anh em Hồi giáo đã trực chiến trên nóc đền thờ xung quanh quảng Rebaa Eladawiya và sẵn sàng hành động nếu quân đội tiến vào.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước