Ai Cập rút ngắn lệnh giới nghiêm

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 25/08/2013 20:45 GMT+7

Chính phủ lâm thời Ai Cập hôm 24/8 đã quyết định rút ngắn lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong bối cảnh bạo lực có dấu hiệu lắng dịu và các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo không thu hút được nhiều người tham gia như mong đợi.

Theo đó, giờ giới nghiêm hàng ngày sẽ có hiệu lực từ 21 giờ tối hôm trước tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, thay vì bắt đầu từ 19 giờ tối ngày hôm trước tới 6 giờ sáng ngày tiếp theo như 10 ngày vừa qua. Nhưng riêng ngày thứ 6, ngày nghỉ chính thức của người Hồi giáo, lệnh giới nghiêm vẫn được duy trì từ 19 giờ.

‘ Binh sĩ Ai Cập tại một chốt an ninh ở Thủ đô Cairo. (Ảnh: Press TV)

Tuy nhiên song song với việc rút ngắn lệnh giới nghiêm, giới chức Ai Cập vẫn đẩy mạnh việc bắt giữ thêm nhiều thành viên cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo. Đã có khoảng 2.000 người của Tổ chức Anh em Hồi giáo bị các lực lượng an ninh Ai Cập bắt giữ kể từ khi quân đội Ai Cập truất quyền Tổng thống Mohamed Morsi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước