Ấn Độ khai tử dịch vụ điện tín

Lan Anh-Thứ hai, ngày 15/07/2013 07:00 GMT+7

Hôm 14/7, Ấn Độ đã chính thức ngừng dịch vụ điện tín vĩnh viễn sau 162 năm dịch vụ này tồn tại.

Hàng nghìn người Ấn Độ đã đổ xô đến bưu điện trong ngày 14/7 để gửi những bức điện đến bạn bè, người thân. Bởi kể từ 21 giờ hôm 14/7, Ấn Độ đã chính thức ngừng dịch vụ điện tín vĩnh viễn, sau 162 năm dịch vụ này tồn tại.

‘ Văn phòng Điện tín Trung ương Ấn Độ ngày 14/7. (Ảnh: AFP)

Lý do dịch vụ điện tín ở Ấn Độ phải đóng cửa là vì thua lỗ nặng nề. Trong vòng 7 năm gần đây, lĩnh vực này đã lỗ tới 250 triệu USD. Tình trạng này chủ yếu là do sự phát triển nhanh chóng của những hình thức liên lạc công nghệ cao giá rẻ, như email, điện thoại di động.

Vào thời Internet và điện thoại di động chưa lên ngôi, mạng lưới điện tín là cách liên lạc đường dài chính ở Ấn Độ. Vào thời điểm đỉnh điểm năm 1985, trung bình mỗi ngày có 600.000 điện tín được gửi đi trên khắp quốc gia Nam Á này. Nhưng nay con số đó rơi xuống vẻn vẹn 5.000 điện tín.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước