Campuchia: Lãnh đạo phe đối lập ra tòa

Thạch Thông-Thứ ba, ngày 14/01/2014 19:49 GMT+7

Ông Sam Rainsy (phải) trong cuộc họp báo tại Phnom Penh ngày 28/12/2013. (Ảnh: THX)

Sáng nay (14/1), ông Kem Sokha và ông Sam Rainsy đến tòa án Phnom Penh theo giấy mời cách đây 10 ngày.

Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập ông Sam Rainsy và Phó Chủ tịch đảng ông Kem Sokha đã ra hầu tòa theo giấy triệu tập của tòa án thành phố Phnom Penh cách đây 10 ngày, nhằm đối chất về những cáo buộc kích động biểu tình bạo lực, gây rối loạn trật tự xã hội, thiệt hại về tài sản và nhân mạng.

Đặc sứ LHQ về nhân quyền tại Campuchia ông Surya Subedi đã không đi cùng ông Sam Rainsy như tin tức đưa trước đó.

Chính phủ Campuchia khẳng định có đầy đủ bằng chứng cho thấy Đảng Cứu quốc đối lập có chiến lược kích động công nhân biểu tình, đình công bạo lực dẫn đến hành vi hủy hoại tài sản. Chính phủ Campuchia cũng cho rằng, Đảng đối lập đã chủ trương phá hoại chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ bằng các hành động gây mất ổn định xã hội, hủy hoại môi trường đầu tư bằng các cuộc biểu tình, đình công bạo lực.

Các nhà máy dệt may và da giầy ở Campuchia đã phải đóng cửa từ ngày 25/12/2013 do biểu tình đã dẫn tới đụng độ với cảnh sát làm 4 người thiệt mạng và 26 người bị thương, gây thiệt hại trên 200 triệu USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước