Canada: Ca tử vong đầu tiên do nhiễm cúm H5N1

Ngọc Phương-Thứ năm, ngày 09/01/2014 20:12 GMT+7

Tại Canada, quan chức y tế vừa thông báo ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 tại khu vực Bắc Mỹ.

Bộ trưởng Y tế Canada cho biết, trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 là một cư dân người Alberta, Canada.

Thời gian gần đây, cư dân này đã có chuyến bay tới Bắc Kinh, Trung Quốc và bắt đầu có các triệu chứng đau đầu, sốt trong chuyến bay về nước hôm 27/12/2013. Sau đó, nạn nhận không đi lại Bắc Kinh, nông trại hay bất cứ khu chơ nào khác.

Bác sỹ Gregory Taylor, Phó Giám đốc cơ quan Y tế công cộng Canada cho biết: “Đây là trường hợp nhiễm H5N1 đầu tiên và duy nhất ở Bắc Mỹ, nguy cơ lây truyền của nó cũng rất thấp. Hiện vẫn chưa có bằng chứng lây truyền từ người này sang người khác”.

Virus H5N1 là loại virus lây nhiễm qua đường hô hấp bên trong phổi có thể gây viêm phổi và chết người. Theo Tổ chức Y tế thế giới, từ năm 2003 – 2013 đã có 648 trường hợp người nhiễm H5N1 tại 15 quốc gia, trong đó có 384 ca tử vong

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước