Chính phủ Ấn Độ công bố dự thảo ngân sách đầu tiên

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 11/07/2014 10:00 GMT+7

Chính phủ của Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 10/7 đã công bố dự thảo ngân sách đầu tiên, đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng 7-8% trong 3-4 năm tới.

Dự thảo ngân sách này được xem như một phép thử quan trọng đối với Tân Thủ tướng Modi, bởi nó vừa phải làm hài lòng người dân trong nước cũng như đáp ứng được sự kỳ vọng của nhiều nước trên thế giới.

Ấn Độ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7-8%/năm trong 3-4 năm tới bằng việc đẩy mạnh sản xuất, cải cách về thuế để tăng thu nhập cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Ấn Độ sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Cụ thể, nước này sẽ nâng trần về đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực quốc phòng và bảo hiểm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước