Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ

Thu Trà-Thứ ba, ngày 27/05/2014 19:33 GMT+7

Chiều tối nay (27/5), tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ hai nước thời gian gần đây, nhất là kể từ khi thiết lập Đối tác toàn diện; Khẳng định: Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ; Hoan nghênh việc Mỹ khẳng định cam kết lâu dài và tăng cường hợp tác với khu vực vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin khẳng định, Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam; đồng thời quyết tâm thực hiện các thỏa thuận phù hợp với tinh thần Quan hệ đối tác toàn diện. Do quan hệ hai nước có những nét đặc thù, khác hẳn với hầu hết các quan hệ song phương khác, Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin đề nghị: hai bên cần nỗ lực xây dựng một mối quan hệ mới vì lợi ích lâu dài giữa hai dân tộc và hai nước.

Về tình hình Biển Đông hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo ngay trong những ngày đầu tiên của Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam đã ra thông cáo riêng về vấn đề Biển Đông hiện nay. Trong đó nhấn mạnh 4 điểm quan trọng và cho rằng, việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, đe dọa thông thương hàng hải, hàng không tại các vùng biển quốc tế, gây lo ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời cũng kiên trì đấu tranh gìn giữ môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.

Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin cho biết, Thượng viện Mỹ phản đối mạnh mẽ hành động khiêu khích đơn phương của Trung Quốc, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước