Cứu được bé gái gia đình Việt - Hàn trong vụ chìm phà Sewol

Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 19/04/2014 11:38 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye an ủi bé Kwon trong cuộc gặp gỡ các gia đình có người thân mất tích trên phà Sewol. (Ảnh: Yonhap)

Theo nguồn tin từ cảnh sát thành phố Busan, phía Nam Hàn Quốc, bước đầu đã xác định được bé gái tên Kwon Chi-yeon, 5 tuổi, là hành khách nhỏ tuổi nhất được cứu hộ và đưa vào bờ.

Bé gái Kwon Chi-yeon là con một gia đình đa văn hóa Việt – Hàn, có mẹ là người Việt Nam.

Trong chuyến phà trên, gia đình bé Kwon Chi-yeon gồm cha mẹ và anh trai (6 tuổi) đang dự định di cư từ Incheon để ra đảo Jeju lập nghiệp. Hiện, cha mẹ và anh trai bé Kwon Chi-yeon vẫn nằm trong danh sách những người bị mất tích.

Cho đến thời điểm này, đã có 29 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tại vùng biển Tây Nam Hàn Quốc và vẫn còn 274 người mất tích.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước