Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon qua đời

Phương Thảo-Chủ nhật, ngày 12/01/2014 07:19 GMT+7

Cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon. (Ảnh: AP)

Truyền thông Israel hôm 11/1 đưa tin cựu Thủ tướng Ariel Sharon đã qua đời ở tuổi 85, sau gần 8 năm sống trong tình trạng "thực vật".

Trước đó, sức khỏe của nhà cựu lãnh đạo này đã có nhiều dấu hiệu nguy kịch trong thời gian điều trị tại một bệnh viện Tel Aviv, Israel, do xuất hiện "các vấn đề nghiêm trọng về thận" sau khi trải qua đợt phẫu thuật.

Ông Sharon được bầu làm Thủ tướng lần đầu tiên vào tháng 2/2001.

Cựu Thủ tướng Sharon từng kiên quyết mở rộng các khu định cư Do Thái ở các vùng đất Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, năm 2005 ông đã có một quyết định gây bất ngờ khi đơn phương rút binh lính và người Israel định cư tại Dải Gaza và Bờ Tây về nước, đồng thời có những động thái nhượng bộ tại khu vực này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước